Nhiều mỏ cát đấu giá cao gấp chục lần, liệu doanh nghiệp có bỏ cọc?
Chiều 25-6, UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) tại điểm mỏ DX6B (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) có trữ lượng gần 197.000m3. Điều đáng nói, giá khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng, tuy nhiên sau 11 vòng đấu, giá mỏ cát lên đến hơn 138 tỷ đồng. Với mức đấu giá cao như vậy, liệu doanh nghiệp trúng đấu giá có triển khai dự án?
Sau 11 vòng đấu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hân Hiền Hậu (địa chỉ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trúng đấu giá quyền khai thác điểm mỏ cát DX6B với mức giá lên tới hơn 138 tỷ đồng. Giá cát trúng thầu đấu giá như trên là tiền cấp quyền khai thác, chưa bao gồm các loại thuế, phí như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp…
Theo đó, với mức giá trúng này, giá trị quyền khai thác quy đổi trên mỗi mét khối cát lên tới hơn 700.000 đồng. Giá cát này được cho là cao đột biến so với mặt bằng giá hiện nay. Việc giá quyền khai thác bị đẩy lên quá cao có thể khiến đơn vị trúng đấu giá phải nâng giá bán sản phẩm để bù chi phí, dẫn đến nguy cơ giá cát thương phẩm tiếp tục leo thang trong thời gian tới; đi ngược lại kỳ vọng của đại đa số người dân và doanh nghiệp với mong muốn bình ổn giá cát trong thời gian đến.
Hiện tại, giá cát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dao động từ 600.000 đến 800.000 đồng/m3, gây áp lực lớn cho người dân và doanh nghiệp xây dựng. Trước thực trạng trên, mới đây một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đấu giá nhiều điểm mỏ để khai thác nhằm tăng cường nguồn cung. Tuy nhiên qua các phiên đấu giá các mỏ cát, sỏi, giá khởi điểm thấp nhưng qua các vòng đấu giá, các doanh nghiệp tham gia đẩy giá từ vài tỷ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tại huyện Đại Lộc, ngày 25-6, UBND huyện này đã có Thông báo số 328/TB-UBND về Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 6 điểm mỏ trên địa bàn huyện, trong đó có 3 điểm mỏ cát, sỏi, 1 mỏ đá, 1 mỏ đất san lấp và 1 mỏ đất sét gạch. Liên quan đến 3 điểm mỏ cát, sỏi này, trước đó ngày 19-6, UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Kết quả, mỏ khoáng sản cát ĐL2 (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) trữ lượng 790.000m³, giá khởi điểm 7,59 tỷ đồng nhưng trúng đấu giá 491,7 tỷ đồng; mỏ cát ĐL11 (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) trữ lượng 360.000 m³, giá khởi điểm 3,46 tỷ đồng nhưng trúng đấu giá gần 320 tỷ đồng; mỏ cát ĐL12B1 và ĐL12B2 (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) trữ lượng 166.000m³, giá khởi điểm 1,23 tỷ đồng nhưng trúng đấu giá hơn 129,6 tỷ đồng.
Trong đó, mỏ cát ĐL2 doanh nghiệp trúng đấu giá với số tiền lên đến 491,7 tỷ đồng là Công ty TNHH Hoàng Châu Sa (trụ sở tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, có vốn điều lệ 25 tỷ đồng). Đáng nói, theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới, Công ty TNHH Hoàng Châu Sa vừa được thành lập vào ngày 16-5-2025, tức trước thời điểm đấu giá (ngày 19-6) chỉ hơn 1 tháng, do ông Thái Vân Khoa làm người đại diện.
Một cán bộ ngành tài nguyên nhận định, việc đấu giá tuy đúng quy định và thể hiện tính minh bạch, nhưng cần xem xét kỹ năng lực tài chính và phương án khai thác cụ thể của doanh nghiệp để tránh tình trạng bỏ giá cao để giành quyền, rồi tìm cách nâng giá thị trường để gỡ vốn, gây bất ổn thị trường vật liệu xây dựng, hoặc tìm cách khai thác vượt công suất theo quy định trong giấy phép.
TRẦN TÂN